Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1411
Ngày 23/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chợ Mới (tỉnh An An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Thị Ngọc Dung dự hội nghị.
Ngày 22/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
An Giang nổi tiếng với nhiều làng nghề, nghề truyền thống hàng trăm năm, lưu giữ những tinh hoa văn hóa đậm đà bản sắc được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ thực tiễn sinh động tại cơ sở, cán bộ, đảng viên và Nhân dân An Giang gửi trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời kỳ vọng vào những chính sách mang tính đột phá để tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, vốn và thị trường.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhân dân tỉnh An Giang đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào tầm nhìn, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Xuất phát từ thực tiễn đời sống và yêu cầu phát triển của địa phương, Nhân dân mong Đại hội sẽ đề ra những quyết sách chiến lược, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Chiều 15/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào phụ nữ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Thầm lặng đóng góp xây dựng quê hương là cách bà Trương Thị Bạch Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Hòa (tỉnh An Giang) học tập và làm theo Bác. 20 năm công tác tại địa phương, bà có nhiều đóng góp thiết thực, nhất là trong hỗ trợ an sinh xã hội.
Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế và xã hội vượt bậc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một nền kinh tế mới nổi ở khu châu Á. Những kết quả này thể hiện qua các con số tăng trưởng, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong đời sống người dân, cấu trúc xã hội và vị thế quốc gia.
Đồn Biên phòng Nam Du đứng chân trên địa bàn đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang), quản lý vùng biển rộng, với mật độ tàu cá, tàu thương mại và tàu du lịch hoạt động nhộn nhịp. Trước yêu cầu gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), đơn vị đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giúp ngư dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Thủy sản.
Sáng 4/1, tại Khu Di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phối hợp Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và UBND xã Hòn Đất tổ chức Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Hòn Me” tỉnh An Giang năm 2026.
Từ tình yêu sâu nặng với tiếng nói dân tộc, chị Linh Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã Khâu Vai đã kiên trì gieo mầm tri thức cho phụ nữ vùng cao bằng những cách làm sáng tạo, gần dân, góp phần gìn giữ bản sắc và lan tỏa pháp luật nơi cao nguyên đá.
Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Gò Quao (tỉnh An Giang) tích cực vận động phụ nữ tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức.